| Hotline: 0983.970.780

Xe ben cày nát đường quê khi thi công dự án nghìn tỷ

Thứ Ba 16/11/2021 , 08:35 (GMT+7)

Xe ben chở đất cày nát đường dân sinh khi thi công dự án đại lộ Đông Tây tại TP Buôn Ma Thuột (Đăk Lăk) có vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng

Để phục vụ thi công đại lộ Đông Tây nhiều xe tải lớn chở đất đã cày nát đường dân sinh khoảng 4 km tại xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột, Đăk Lăk) khiến người dân địa phương bức xúc.

Đường xuống cấp nghiêm trọng

Thời gian gần đây, người dân tại thôn 6 xã Hòa Thắng (TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đăk Lăk) bức xúc khi hàng loạt xe tải lớn chở đất lại rầm rộ chạy vào đường dân sinh. Số xe tải này chở đất phục vụ xây dựng tuyến đại lộ Đông Tây. Đây là tuyến đường có số vốn đầu tư gần 1.000 tỷ đồng, dài 6,9 km, được khởi công từ giữa năm 2015, do Công ty Cổ phần đầu tư và xây dựng 515 (Công ty 515) thi công.

Ông Bùi Văn Minh (thôn 6, xã Hòa Thắng) bức xúc cho biết mấy năm trước, hàng loạt xe tải 10 tấn chở đất phục vụ xây dựng tuyến đại lộ Đông Tây “cày nát” đường nhựa tại địa phương.

Xe chở đất thi công đại lộ Đông Tây gây bụi mù mịt khi trời nắng. Ảnh: Quang Yên.

Xe chở đất thi công đại lộ Đông Tây gây bụi mù mịt khi trời nắng. Ảnh: Quang Yên.

“Bức xúc với tình trạng xe quá tải, người dân đã nhiều lần phản ánh đến chính quyền địa phương, yêu cầu có biện pháp chấn chỉnh, khắc phục tình trạng đường hư hỏng. Tuy nhiên, mấy năm trôi qua, tuyến đường vẫn trơ đá không đơn vị nào sửa chữa”, ông Minh bức xúc.

Theo ông Minh, sau thời gian tạm nghỉ, đến nay xe tải tiếp tục quay lại chở đất trên tuyến đường dân sinh thôn 6. Việc này khiến các tuyến đường tại thôn 6 đã xuống cấp nay càng hư hỏng trầm trọng.  

“Khoảng 4km đường nhựa trên địa bàn thôn 6 đã bị các xe tải chở đất phục vụ xây dựng đại lộ Đông Tây phá nát từ 5 năm trước. Mặt đường giờ toàn đá, nhiều chỗ bị lún sâu, tạo thành rãnh nên rất khó đi lại. Bà con đã nhiều lần phản ánh với chính quyền địa phương", ông Minh nói thêm.

Một người dân tại đây cho biết, tuyến đường mà Công ty 515 dùng để chở đất là đường chính của thôn 6 ra trung tâm TP Buôn Ma Thuột nên mật độ giao thông qua lại đông đúc.

Khi đường bị xe quá tải làm hư hỏng khiến người dân khó vận chuyển nông sản, dễ té ngã xe vào mùa mưa. Còn vào mùa nắng, tuyến đường bụi bặm, ảnh hưởng đến đời sống của bà con 2 bên. 

Hứa sữa chữa khi hoàn thành

Theo tìm hiểu của phóng viên, tháng 10/2021, UBND tỉnh Đăk Lăk đồng ý cho Công ty 515 được khai thác diện tích 0,93 ha, khối lượng 56.144 m3 đất tại đồi thôn 6 để phục vụ cho việc thi công đại lộ Đông Tây.

UBND tỉnh Đăk Lăk yêu cầu sau khi kết thúc khai thác mỏ đất vào tháng 12/2022, Công ty 515 phải thực hiện tu sửa đường vận chuyển từ mỏ đất ra đại lộ Đông Tây với chiều dài hơn 4 km.

Xe tải cỡ lớn chạy thường xuyên khiến tuyến đường làng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Quang Yên.

Xe tải cỡ lớn chạy thường xuyên khiến tuyến đường làng bị hư hỏng nặng. Ảnh: Quang Yên.

Đến đầu tháng 11/2021, khi hoàn thành các thủ tục pháp lý, Công ty 515 đã tiến hành khai thác, vận chuyển đất tại thôn 6 xã Hòa Thắng về đại lộ Đông Tây. Theo phương án, Công ty 515 sẽ vận chuyển đất từ 7 giờ đến 22 giờ hàng ngày nhưng người dân không đồng ý cho xe chạy ngoài giờ hành chính.

Do đó, Công ty 515 đề nghị UBND TP Buôn Ma Thuột, UBND xã Hòa Thắng tạo điều kiện, thông báo cho thôn và người dân để thực hiện vận chuyển đất vào thời gian từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày nhằm đảm bảo tiến độ thi công.

Ông Ngô Quang Tiến, Phó Chủ tịch UBND xã Hòa Thắng cho biết, địa phương đã thông báo cho người dân về việc Công ty 515 vận chuyển đất từ 17 giờ đến 22 giờ hàng ngày.

“Đây là lần thứ 2 Công ty 515 khai thác mỏ đất tại thôn 6, xã Hòa Thắng để phục vụ cho việc thi công đại lộ Đông Tây. Lần khai thác trước diễn ra vào năm 2016, khi dự án đại lộ Đông Tây mới khởi công. Trong cả 2 lần thực hiện khai thác, vận chuyển đất từ thôn 6 ra đại lộ Đông Tây, Công ty 515 đều có cam kết sẽ tu sửa lại đường dân sinh. Công ty 515 đã ký cam kết khi khai thác, vận chuyển xong đất sẽ tiến hành sửa chữa đường từ thôn 6 nối ra đại lộ Đông Tây”, ông Tiến trao đổi.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.