| Hotline: 0983.970.780

Các trường học cần có bể bơi

Thứ Năm 21/04/2016 , 13:15 (GMT+7)

Sau vụ 9 học sinh lớp 6 ở xã Nghĩa Hà, TP Quảng Ngãi chết đuối thương tâm trên sông Trà Khúc vừa qua, đã có nhiều ý kiến lo lắng cho sự an toàn cho trẻ trong vấn đề đuối nước.

Đại đa số ý kiến đưa ra nhằm hạn chế đến mức tối đa tình trạng đuối nước ở trẻ em nói riêng và học sinh các cấp nói chung, đó là: Phải dạy và trang bị kỹ năng bơi lội cho học sinh ngay từ bậc tiểu học!

Thực ra không phải tới tận bây giờ, mà từ rất nhiều năm trước đã có không ít người từng đưa ra ý kiến là phải dạy bơi cho các em học sinh để hạn chế các vụ đuối nước.

Các vụ học sinh chết đuối một lúc vài ba em là quá nhiều, trong khi các vụ chết tập thể như vụ xảy ra ở Quảng Ngãi mới đây cũng không phải hiếm. Khi ý kiến dạy bơi lội cho học sinh của nhiều người được đưa ra thì không chỉ phụ huynh học sinh, nhà trường, địa phương, mà tôi tin rằng cả xã hội đều đồng tình với giải pháp này.

Song, việc dạy bơi lội cho học sinh sẽ không bao giờ có thể thực hiện được, bởi hầu hết các trường đều không có bể bơi! Để có bể bơi cho mỗi trường thì nguồn kinh phí là không nhỏ! Nguồn kinh phí ấy sẽ là quá sức và không thể thực hiện, nhất là các trường ở nông thôn.

Thế nhưng, vì sự an toàn đến tính mạng cũng nhưng tăng cường sức khỏe cho học sinh thì ngành GD-ĐT nên có hoạch định xây bể bơi và đưa bơi lội vào chương trình giáo dục như một môn bắt buộc.

Ngoài việc vận động cha mẹ học sinh đóng góp theo hình thức quỹ năm học, nhà trường nên đưa vấn đề huy động vốn với địa phương, các doanh nghiệp có lòng hảo tâm để xây bể bơi cho học sinh. Khi trường học nào cũng có bể bơi và các em học sinh được học môn bơi lội thì sẽ hạn chế vụ bị đuối nước.

(Trường CĐ Nhà trẻ mẫu giáo TW)

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.