Tuy nhiên tình thế đang mỗi lúc một trở nên hẹp hơn đối với ứng cử viên đảng Cộng hòa Donald Trumpkhi mới đang nắm giữ được 214 phiếu đại cử tri, trong khi đối thủ đảng Dân chủ Joe Biden đã giành tới 264 phiếu, cách chiến thắng có đúng 6 phiếu đại cử tri.
Do vậy theo giới phân tích, về lý thuyết ông Trump sẽ cần phải thắng ở tất cả 5 bang chưa kiểm phiếu xong kể trên, trong đó có 3 bang chiến trường quan trọng gồm Pennsylvania, North Carolina và Georgia.
Trong một diễn biến khác liên quan, đội ngũ tranh cử của Tổng thống Trump cũng đang ráo riết với cuộc chiến pháp lý nhằm thay đổi tình hình bằng việc gây sức ép đòi ngừng kiểm phiếu và đâm đơn kiện ở hai bang Michigan và Pennsylvania, với lý do không được tiếp cận và giám sát một cách công bằng.
Theo AP, việc ông Trump muốn can thiệp vào Pennsylvnia và Michigan được cho là để ngăn kiểm phiếu qua đường bưu điện, mặc dù bang Michigan coi như đã ngã ngũ phần thắng cho ứng viên đảng Dân chủ.
Trong khi đó, Bộ trưởng Tư pháp bang Pennsylvania Josh Shapiro nói trong một cuộc phỏng vấn với kênh CNN: ''Quá trình kiểm phiếu là minh bạch, công khai trên web và việc kiểm đếm vẫn được tiếp tục bởi có nhiều người quan sát''.
Hiện 4 bang “nặng ký" được coi là khe cửa hẹp cuối cùng để ông Trump đảo ngược tình thế gồm Nevada (6 phiếu đại cử tri), Pennsylvania (20 phiếu), North Carolina (15 phiếu) và Georgia (16 phiếu).
Ở chiều ngược lại, Giám đốc chiến dịch tranh cử của ông Joe Biden, Jen O'Malley Dillon cho biết, đội ngũ pháp lý của đảng Dân chủ cũng đang sát cánh và họ đang thắng thế.