| Hotline: 0983.970.780

Dự án chăn nuôi heo chưa có phép, doanh nghiệp đã san đồi khai thác đất

Thứ Sáu 03/06/2022 , 06:40 (GMT+7)

Dự án chăn nuôi heo được tỉnh BìnhĐịnh chấp thuận chủ trương từ năm 2019 mà đến nay chưa hoàn tất thủ tục, chẳng thấy nuôi con nào, chỉ thấy đồi núi bị san phẳng…

Chưa hoàn tất thủ tục đã san gạt mặt bằng

Giữa năm 2019, Công ty TNHH MTV Sản xuất Thương mại Hùng Thương Nhật (viết tắt là Công ty Hùng Thuơng Nhật) được UBND tỉnh Bình Định chấp thuận chủ trương đầu tư dự  án chăn nuôi heo tại Quyết định số 2556/QĐ-UBND ngày 26/7/2019. Theo đó, Công ty Hùng Thương Nhật sẽ xây dựng trang trại chăn nuôi tại làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh, Bình Định) với quy mô dự kiến mỗi năm cung cấp ra thị trường khoảng 5.700 con heo giống, vốn đầu tư của dự án là 46 tỷ đồng, dự kiến sẽ đi vào hoạt động vào cuối năm 2020.

Thế nhưng, chủ đầu tư chưa làm hồ sơ xin thuê đất làm dự án, chưa có giấy phép xây dựng, đã cho máy móc vào san đồi, bạt núi. Mới đây, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Lương Đình Tiên cùng đoàn cán bộ kiểm tra tình hình sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án Trại chăn nuôi Hùng Thương Nhật.

Vị trí xây dựng trại chăn nuôi heo của Công ty Hùng Thương Nhật tại làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh, Bình Định). Ảnh: V.Đ.T.

Vị trí xây dựng trại chăn nuôi heo của Công ty Hùng Thương Nhật tại làng Hiệp Tiến, xã Canh Hiệp (huyện Vân Canh, Bình Định). Ảnh: V.Đ.T.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra đã phát hiện 1 xe máy đào, 1 xe chiến thắng mang biển số 77C-18655 vào khu vực dự án, múc đất tại đồi núi để san lấp mặt bằng xung quanh khu vực dự án trên diện tích khoảng hơn 1.000m2 với khối lượng khoảng 120m3 đất.

Trước sai phạm trên của Công ty Hùng Thương Nhật, UBND huyện Vân Canh đã chỉ đạo UBND xã Canh Hiệp lập biên bản, đề nghị nhà đầu tư tạm dừng hoạt động san lấp mặt bằng, tạm giữ 2 phương tiện gồm 1 máy đào và 1 xe chiến thắng. Sau đó UBND huyện Vân Canh đã báo cáo vụ việc bằng văn bản lên UBND tỉnh Bình Định.

Sau đó, Sở TN-MT tỉnh Bình Định tiếp tục phối hợp cùng Sở Xây dựng, Sở KH-ĐT, đại diện chính quyền địa phương kiểm tra dự án, buổi kiểm tra này vắng mặt nhà đầu tư. Qua kiểm tra, dự án của Công ty Hùng Thương Nhật chưa ký quỹ đảm bảo thực hiện dự án đầu tư, chưa lập hồ sơ xin thuê đất thực hiện dự án nhưng đã san gạt mặt bằng.

Dù dự án chưa hoàn tất thủ tục nhưng chủ đầu tư đã san gạt đồi núi để làm mặt bằng. Ảnh: V.Đ.T

Dù dự án chưa hoàn tất thủ tục nhưng chủ đầu tư đã san gạt đồi núi để làm mặt bằng. Ảnh: V.Đ.T

Đoàn kiểm tra yêu cầu Công ty Hùng Thương Nhật chỉ được tiếp tục san lấp mặt bằng của dự án sau khi có Quyết định thuê đất của UBND tỉnh Bình Định; thực hiện đăng ký khu vực, công suất, khối lượng, phương pháp, thiết bị và kế hoạch khai thác khoáng sản tại Sở TN-MT, đồng thời thực hiện nghĩa vụ nộp ngân sách nhà nước theo quy định.

Đoàn công tác đặc biệt yêu cầu chủ đầu tư phải lập hồ sơ điều chỉnh tiến độ thực hiện dự án gửi Sở KHĐT tổ chức thẩm định, báo cáo UBND tỉnh Bình Định xem xét quyết định và khẩn trương thực hiện nghĩa vụ ký quỹ theo quy định. Lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định yêu cầu nếu nhà đầu tư không có khả năng thực hiện dự án theo tiến độ đăng ký với cơ quan quản lý đầu tư mà không có lý do chính đáng, tỉnh sẽ bị thu hồi chủ trương đầu tư.

Dân “tố” dự án khai thác đất vận chuyển ra ngoài

Trước khi dẫn đoàn công tác đi kiểm tra tình hình sử dụng đất và triển khai thực hiện dự án Trại chăn nuôi Hùng Thương Nhật, ông Lương Đình Tiên, Chủ tịch UBND huyện Vân Canh đã nhận được phản ánh của người dân “tố” tại khu vực xây dựng trại nuôi heo của dự án chăn nuôi của Công ty Hùng Thương Nhật trong thời gian qua đã xảy ra tình trạng khai thác đất trái phép vận chuyển ra ngoài.

Chủ tịch UBND huyện Vân Canh Lương Đình Tiên đã yêu cầu UBND xã Canh Hiệp mời chủ dự án đến làm việc để làm rõ các vấn đề liên quan đến việc khai thác đất tại dự án theo phản ánh của người dân.

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra UBND huyện Vân Canh đã phát hiện 1 xe máy đào, 1 xe chiến thắng vào khu vực dự án, múc đất tại đồi núi để san lấp mặt bằng. Ảnh: V.Đ.T

Tại hiện trường, đoàn kiểm tra UBND huyện Vân Canh đã phát hiện 1 xe máy đào, 1 xe chiến thắng vào khu vực dự án, múc đất tại đồi núi để san lấp mặt bằng. Ảnh: V.Đ.T

Ông Huỳnh Văn Thương, người đại diện pháp luật của Công ty Hùng Thương Nhật, cho rằng, dự án đang chậm tiến độ do việc thực hiện hồ sơ, thủ tục chuyển mục đích sử dụng rừng mất quá nhiều thời gian, việc này chỉ mới hoàn thành nên các thủ tục khác chưa làm kịp. “Chuyện khai thác đất thì chỉ có người ngoài vào ăn trộm chứ dự án chưa làm gì cả. Chuyện này phức tạp lắm, tôi đang bị cảnh “trên đe, dưới búa”, ông Thương than thở.

Theo ông Đinh Công Nghĩa, Phó chi cục trưởng Chi cục quản lý đất đai, đơn vị thuộc Sở TN-MT tỉnh Bình Định, thời điểm đoàn công tác kiểm tra hiện trường tại dự án, mặc dù đã gửi giấy mời nhưng chủ đầu tư không đến làm việc. “Địa phương luôn luôn ủng hộ doanh nghiệp, không hề có chuyện làm khó dễ. Đất này bản chất chủ yếu là đất nông nghiệp và doanh nghiệp đã nhận chuyển nhượng. Mặc dù đất của công ty nhưng khi triển khai dự án, doanh nghiệp vẫn phải ký quỹ môi trường. Nếu là đất lâm nghiệp thì chủ đầu tư phải thực hiện chuyển mục đích sang đất làm trang trại”, ông Nghĩa khẳng định.

Tại vị trí xây dựng trại chăn nuôi heo của Công ty Hùng Thương Nhật, đất tại đồi núi bị múc để san lấp mặt bằng với tích khoảng hơn 1.000m2 với khối lượng khoảng 120m3 đất. Ảnh: V.Đ.T

Tại vị trí xây dựng trại chăn nuôi heo của Công ty Hùng Thương Nhật, đất tại đồi núi bị múc để san lấp mặt bằng với tích khoảng hơn 1.000m2 với khối lượng khoảng 120m3 đất. Ảnh: V.Đ.T

Theo UBND tỉnh Bình Định, Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Phi Long đã giao Chủ tịch UBND huyện Vân Canh tăng cường công tác quản lý, bảo vệ môi trường, tài nguyên khoáng sản trên địa bàn. Chỉ đạo UBND xã tổ chức kiểm tra, phát hiện kịp thời và xử lý nghiêm các trường hợp vi phạm về công tác bảo vệ môi trường, khai thác khoáng sản theo quy định.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất