| Hotline: 0983.970.780

Dự án GIC hỗ trợ máy nông nghiệp cho các hợp tác xã ở ĐBSCL

Thứ Năm 22/12/2022 , 11:05 (GMT+7)

KIÊN GIANG Các hợp tác xã ở Kiên Giang, Hậu Giang, Sóc Trăng được dự án GIC trao máy nông nghiệp giúp gia tăng dịch vụ, liên kết phát triển bền vững chuỗi giá trị lúa gạo.

Hỗ trợ HTX mở rộng dịch vụ

Ngày 21/12 tại TP Rạch Giá (Kiên Giang), Dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh - GIC Việt Nam đã tổ chức lễ bàn giao máy nông cho Ban quản lý GIC tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng để hỗ trợ cho các HTX nông nghiệp ở địa phương tham gia dự án.

Dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh - GIC Việt Nam tổ chức lễ bàn giao máy nông cho Ban quản lý GIC tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng để hỗ trợ cho các Hợp tác xã nông nghiệp liên kết phát triển sản xuất. Ảnh: Trung Chánh.

Dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh - GIC Việt Nam tổ chức lễ bàn giao máy nông cho Ban quản lý GIC tỉnh Kiên Giang, Hậu Giang và Sóc Trăng để hỗ trợ các HTX nông nghiệp liên kết phát triển sản xuất. Ảnh: Trung Chánh.

Theo đó, các Tổ chức nông dân được nhận hỗ trợ đợt này gồm: HTX Nông nghiệp Hiếu Lực (tỉnh Hậu Giang), HTX Nông nghiệp Hưng Lợi (tỉnh Sóc Trăng) và HTX Nông nghiệp Bào Trâm (tỉnh Kiên Giang). Mỗi đơn vị được nhận 1 máy Kubota DC-70 Pro, dòng máy gặt đập liên hợp cải tiến hiện đại nhất hiện nay. Riêng Dự án GIC tỉnh Kiên Giang còn được hỗ trợ thêm máy trộn đảo phân chuyên dụng PT-DT24 để sản xuất phân hữu cơ, do Công ty Phan Tấn (huyện Tháp Mười, tỉnh Đồng Tháp) chế tạo.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Lê Hữu Toàn, Phó Giám đốc Sở NN-PTNT, Giám đốc Ban quản lý Dự án GIC tỉnh Kiên Giang phấn khởi cho biết, hiện nay tỉnh Kiên Giang đang đẩy mạnh hoạt động tái cơ cấu ngành nông nghiệp, tập trung chuyển đổi sản xuất theo hướng phát triển bền vững. Theo đó, chủ trương của tỉnh là giảm diện tích sản xuất lúa nhưng tập trung nâng cao năng suất và chất lượng, gia tăng giá trị. Đồng thời, tăng sản lượng thủy sản, nhất là đối với thủy sản nuôi trồng. Hỗ trợ đưa cơ giới hóa vào phục vụ sản xuất, giúp tăng năng xuất lao động, nâng cao chất lượng nông sản, tăng thu nhập cho người dân.

Cán bộ Dự án GIC Việt Nam đang thuyết trình về các mục tiêu của dự án, hỗ trợ máy nông nghiệp cho các hợp tác xã để gia tăng dịch vụ, liên kết phát triển vùng nguyên liệu tập trung. Ảnh: Trung Chánh.

Dự án GIC Việt Nam hỗ trợ máy nông nghiệp cho các HTX để gia tăng dịch vụ, liên kết phát triển vùng nguyên liệu tập trung. Ảnh: Trung Chánh.

Theo ông Toàn, các mục tiêu Dự án GIC hướng tới, nhất mục tiêu tăng trưởng xanh rất phù hợp với định hướng phát triển ngành nông nghiệp của tỉnh. Vì vậy, khi tỉnh được chọn tham gia dự án GIC, các HTX, nông dân trong vùng dự án rất phấn khởi và nhiệt tình hưởng ứng. Được dự án GIC trao máy nông nghiệp, đã tạo cơ hội cho các HTX mở rộng dịch vụ, đẩy mạnh ứng dụng cơ giới hóa vào sản xuất, nâng cao chất lượng lúa gạo, tạo tiền đề để phát triển xanh và bền vững hơn.

Giúp nông dân có kiến thức kinh doanh

Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến, Phó Cục trưởng Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT (Bộ NN-PTNT) cho biết, Dự án GIC được triển khai thực hiện ở 6 tỉnh của vùng ĐBSCL nhằm thúc đẩy phát triển các mô hình sản xuất, tạo chuỗi giá trị cho 2 sản phẩm nông nghiệp chủ lực là lúa gạo và cây ăn quả (cụ thể là cây xoài).

GIC sẽ hỗ trợ đạo tạo cho khoảng 20.000 hộ nông dân tham gia và hưởng lợi từ các hoạt động trong vùng dự án. Theo đó, GIC Việt Nam sẽ triển khai tập trung vào các vấn đề mấu chốt như đổi mới tư duy trong sản xuất nông nghiệp, hỗ trợ nông dân trở thành người sản xuất kinh doanh. Tổ chức lại sản xuất để hình thành vùng nguyên liệu lớn, hỗ trợ các tổ chức nông dân ứng dụng công nghệ thông tin, cơ giới hóa sản xuất, phát triển chuỗi giá nông nghiệp bền vững cho từng ngành hàng chuyên biệt.

GIC trao máy cơ giới

Dự án GIC Việt Nam và Ban quản lý GIC địa phương trao biểu trưng chía khóa vận hành máy nông nghiệp cho các HTX tham gia dự án. Ảnh: Trung Chánh.

Dự án Trung tâm Đổi mới Sáng tạo Xanh – GIC Việt Nam do Tổ chức Hợp tác Phát triển Đức (GIZ) tài trợ, được phối hợp thực hiện bởi Cục Kinh tế Hợp tác và PTNT, triển khai thực hiện tại 6 tỉnh, thành gồm An Giang, Đồng Tháp, Hậu Giang, Kiên Giang, Sóc Trăng và TP Cần Thơ. Mục tiêu của dự án là hỗ trợ cải thiện thu nhập cho các hộ sản xuất nhỏ, tạo thêm việc làm, nâng cao khả năng chống chịu của các chuỗi giá trị lúa gạo và xoài thông qua các mô hình kinh doanh có tính cạnh tranh. Đồng thời, giảm thiểu tác động môi trường, tạo điều kiện cho các tác nhân tham gia trong chuỗi có thể ứng dụng thành công những đổi mới sáng tạo để phát triển kinh doanh theo hướng bền vững, thích ứng với biến đổi khí hậu và nâng cao lợi nhuận.

Ông Dominik Fortenbacher, Trưởng Nhóm Nông nghiệp GIZ Việt Nam, Cố vấn Trưởng Dự án GIC cho biết, dự án sẽ đào tạo cho 20.000 nông hộ làm lúa và trái cây ở ĐBSCL, đổi mới sáng tạo giúp thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển sản xuất lúa bền vững. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Dominik Fortenbacher, Trưởng Nhóm Nông nghiệp GIZ Việt Nam, Cố vấn trưởng Dự án GIC cho biết, dự án sẽ đào tạo cho 20.000 nông hộ làm lúa và trái cây ở ĐBSCL, đổi mới sáng tạo giúp thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển sản bền vững. Ảnh: Trung Chánh.

Ông Dominik Fortenbacher, Trưởng Nhóm Nông nghiệp GIZ Việt Nam, Cố vấn trưởng Dự án GIC cho rằng, thông qua các lớp đào tạo GIC, sẽ giúp cho nông dân có kiến thức về kinh doanh, giúp họ tiếp cận được nguồn đầu vào và tính toán tổ chức sản xuất hiệu quả. Dự án sẽ đào tạo cho 20.000 nông hộ làm lúa và trái cây ở ĐBSCL; đổi mới sáng tạo, giúp thích ứng với biến đổi khí hậu, phát triển sản xuất bền vững.

Thông qua các kỹ thuật tiên tiến trong sản xuất lúa như “1 phải, 5 giảm”, tưới ướt - khô xen kẽ, cơ giới hóa đồng bộ... sẽ giúp giảm chi phí, bảo vệ môi trường và tăng lợi nhuận. Ngoài ra, GIC còn hỗ trợ máy trộn đảo để phục vụ sản xuất phân hữu cơ, giúp tận dụng sử các phụ phẩm nông nghiệp, giảm ô nhiễm môi trường và tạo ra giá trị gia tăng.

"Cơ giới hóa sẽ đóng góp quan trọng vào tăng hiệu quả chuỗi giá trị. Lợi ích của cơ giới hóa là giảm công lao động, tăng chất lượng, tăng giá trị và giảm thất thoát sau thu hoạch. Hỗ trợ cơ giới hóa sẽ giúp các HTX gia tăng dịch vụ, phục vụ diện tích sản xuất lớn, tạo cơ hội để liên kết nông dân, phát triển vùng nguyên liệu hướng đến sản xuất hàng tập trung", ông Dominik Fortenbacher, Trưởng Nhóm Nông nghiệp GIZ Việt Nam, Cố vấn trưởng Dự án GIC chia sẻ.

Xem thêm
Trại lợn đầu độc kênh mương

Tiền Giang Đang mùa khô hạn, thiếu nước sản xuất nhưng tại một số nơi dòng nước kênh bị ô nhiễm bởi chất thải do một bộ phận người chăn nuôi kém ý thức xả xuống.

Vĩnh Long tiêm miễn phí 60 ngàn liều vacxin phòng bệnh dại

Vĩnh Long Chi cục Chăn nuôi Thú y và Thủy sản tỉnh Vĩnh Long cho biết, trong năm 2024, tỉnh sẽ tiêm miễn phí 60 ngàn liều vacxin phòng bệnh dại cho đàn chó trên địa bàn.

Lãi gấp đôi khi chuyển sang trồng rau thủy canh

HẢI PHÒNG Mạnh dạn chuyển sang ứng dụng công nghệ mới trong trồng rau, Hợp tác xã nông nghiệp Thái Sơn đã thu được lợi nhuận gấp đôi bình thường ngay trong vụ đầu tiên.

Bình luận mới nhất

Trong bài này, tác giả (sau đây xưng là Nattoi) để cập chủ yếu 03 vấn đề, trong đó chủ yếu tập trung cho giải quyết vấn đề số 1, hai vấn đề còn lại chỉ được nhắc đến: Một: Phương pháp thiết kế điều tiết lũ hiện hành chưa đưa thông số mực nước an toàn ở hạ du vào tính toán nên yêu cầu phòng chống lũ cho hạ du chưa được đảm bảo và không có tiêu chí để xác định hiệu quả vận hành giảm lũ. Vấn đề này đã được Nattoi giải quyết cả về mặt lý thuyết và thực hành (trình bày ở mục 3.4). Hai: Tiêu chí xác định MNCNTL, MNTNĐL không được công khai, minh bạch, làm cho việc kiến nghị điều chỉnh hạ thấp 2 mực nước đối với các hồ chứa thủy điện nhằm tăng dung tích trống phòng lũ là điều bất khả. Về vấn đề này (trình bày tại Mục 3.1), Nattoi chưa nêu cụ thể phương án giải quyết là để tập trung nội dung vào vấn đề số 1 như đã nêu, nhưng hướng giải quyết là đã có. Ba: Vấn đề bán con trâu mà tiếc sợi dây thừng: Thiết kế xây dựng đập, hồ chứa nước được tính toán an toàn ổn định lật, trượt đến mực nước lớn nhất thiết kế và kiểm tra với mực nước lớn nhất kiểm tra, cho phép giữ mực nước hồ không vượt quá mực nước lớn nhất kiểm tra nhưng lại chỉ cho phép sử dụng dung tích trống phòng lũ đến mực nước dâng bình thường là sự lãng phí ghê gớm trong đầu tư xây dựng và quản lý an toàn đập, hồ chứa nước. Hướng giải quyết vấn đề số 3 (trình bày tại Mục 3.2) vốn là tự nhiên đã có nhưng không được sử dụng vì không nghĩ đến giảm lũ cho hạ du.
+ xem thêm