| Hotline: 0983.970.780

Khu dân cư HAVICO 'bức tử' dân nghèo

Thứ Năm 19/09/2019 , 09:36 (GMT+7)

Phường đã đi kiểm tra, lập biên bản và nhiều lần có văn bản yêu cầu doanh nghiệp xây dựng khu dân cư có biện pháp khắc phục nhiều lần. Tuy nhiên doanh nghiệp không chấp hành.

Đã 2 năm nay, sau mỗi trận mưa thì khuôn viên xung quanh nhà của 3 hộ dân Nguyễn Văn Minh, Bồ Thị Tuyết và Bồ Thị Hà ở tổ dân phố số 13, phường Đồng Quang (TP Thái Nguyên) bị biến thành cái ao nước. Nếu mưa to thì ngập luôn vào trong nhà. 

Nguyên nhân được người dân địa phương chỉ ra là do việc xây dựng Khu dân cư HAVICO liền kề đó.

Qua khảo sát thực tế, có thể dễ dàng nhận thấy chủ đầu tư dự án đã cho san lấp đất xung quanh cao hơn cả nóc nhà dân. Biến nhà các hộ dân thành vùng trũng chứa nước. Thậm chí còn có hẳn một đường ống thoát nước được xây dựng chĩa thẳng vào khu vực này.

Nước ngập khuôn viên xung quanh nhà dân. Bên trên là đường ống thoát nước của Khu dân cư HAVICO có hướng xả thẳng vào nhà dân.

Toàn bộ đồ đạc nhà bà Bồ Thị Tuyết bị nước ngập và hư hỏng. Giường, tủ bằng gỗ công nghiệp đã bị mục rữa. Nó là hậu quả của trận mưa lớn ở TP Thái Nguyên hôm 11/9. Bà Tuyết cho biết, mấy hôm nay phải đi ở nhờ nhà người quen vì trong nhà chẳng còn giường chiếu mà nằm.

Bà Bồ Thị Tuyết và ngôi nhà bị gánh chịu nhiều thiệt hại do xây dựng Khu dân cư HAVICO.

Cũng rơi vào hoàn cảnh tương tự là hai hộ dân liền kề với nhà bà Tuyết. Nhà bà Bồ Thị Hà đã đóng cửa nhà đi đâu không rõ. Những dấu vết nước ngập cao tới ngang ngực người lớn vẫn in trên tường. Còn gia đình ông Nguyễn Văn Minh thì "bỏ của chạy lấy người", lên nhà con gái ở tận trên miền núi trú ẩn. Đồ đạc trong nhà vẫn lăn lóc, lộn xộn từ hôm mưa lũ chưa được dọn dẹp.

Đại diện tổ dân phố 13, phường Đồng Quang khẳng định các hộ gia đình Bồ Thị Hà, Bồ Thị Tuyết và Nguyễn Văn Minh hiện đang sống ở vùng trũng, thấp hơn mặt bằng Khu dân cư HAVICO. Có một lý do nữa khiến các hộ dân bị ngập nặng hơn là do cống thoát nước ở khu vực đã bị đất đá vùi lấp một phần. Hậu quả từ việc doanh nghiệp thi công công trình làm đất đá trôi xuống và không được nạo vét, ảnh hưởng tới dòng chảy thoát nước.

Người dân kiến nghị nhiều ngành, nhiều cấp nhưng chưa được giải quyết.

Trao đổi với báo chí, một lãnh đạo UBND phường Đồng Quang cho biết, từ năm 2018 phường đã đi kiểm tra, lập biên bản và nhiều lần yêu cầu doanh nghiệp xây dựng khu dân cư có biện pháp khắc phục. Tuy nhiên, doanh nghiệp không chấp hành, trong đó thì thi công tiến độ chậm, ảnh hưởng tới đời sống người dân.

Phường Đồng Quang có văn bản yêu cầu Công ty Cổ phần Xây dựng và Thương mại HAVICO có trách nhiệm với người dân nhưng doanh nghiệp không thực hiện.

Khu dân cư HAVICO được UBND tỉnh Thái Nguyên chấp thuận đầu tư từ năm 2013 cho Công ty CP Xây dựng và Thương mại HAVICO. Dự án triển khai trên diện tích 13,6ha với tổng mức đầu tư trên 300 tỷ đồng. Mục tiêu của dự án là xây dựng hạ tầng kỹ thuật khu dân cư đồng bộ theo quy hoạch được phê duyệt. Thời gian thực hiện trong 4 năm từ năm 2014 đến 2018, khi hoàn thành sẽ là khu dân cư văn minh, hiện đại.

Tuy nhiên, đến nay đã tháng 9/2019, dự án này vẫn dang dở và "bức tử" đời sống của những hộ dân nghèo.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm