| Hotline: 0983.970.780

Kiểm tra, xử lý khách sạn xâm phạm thắng cảnh Bàu Trắng

Thứ Năm 15/06/2023 , 11:18 (GMT+7)

Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận đề nghị huyện Bắc Bình thành lập đoàn kiểm tra, xác minh tính pháp lý xây dựng khách sạn ‘Moon Lake Villa - Bàu Trắng’.

Khách sạn 'Moon Lake Villa - Bàu Trắng'. Ảnh: MK.

Khách sạn “Moon Lake Villa - Bàu Trắng”. Ảnh: MK.

Theo phản ánh của người dân xã Hòa Thắng, một doanh nghiệp đã xây dựng khách sạn “Moon Lake Villa - Bàu Trắng” tại bờ hồ Bàu Ông thuộc thắng cảnh Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình. Điều đáng nói một số công trình của khách sạn này xây dựng lấn chiếm khu vực khoanh vùng bảo vệ I của thắng cảnh Bàu Trắng.

Từ thông tin nắm bắt này, ngày 8/6 vừa qua, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận chỉ đạo Bảo tàng tỉnh tổ chức khảo sát, kiểm tra thực trạng khách sạn “Moon Lake Villa - Bàu Trắng” xây dựng công trình xâm phạm đến Thắng cảnh Bàu Trắng.

Qua khảo sát, kiểm tra cho thấy vị trí xây dựng công trình khách sạn này nằm về phía Tây Nam của Bàu Ông, mặt tiền tiếp giáp với tuyến đường ĐT 76 đoạn Hòa Thắng đi Lương Sơn. Nối liền công trình này về hai bên là khu dân cư, nhà cửa của nhân dân thôn Hồng Lâm sinh sống lâu đời.

Cũng theo người dân xã Hòa Thắng, chủ nhân công trình trên có hộ khẩu thường trú tại TP.HCM và công trình mới xây dựng trong năm 2023.

Theo Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch Bình Thuận, qua đối chiếu với biên bản và bản đồ khoanh vùng bảo vệ thắng cảnh Bàu Trắng, phần diện tích công trình xâm phạm vào khu vực bảo vệ I của thắng cảnh ước khoảng 300m2. Hơn nữa, phần lan can của công trình và cây cầu dẫn ra điểm 'check in' đã xâm phạm và tác động trực tiếp đến mặt hồ nước.

Trước thực trạng này, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch vừa có văn bản đề nghị UBND huyện Bắc Bình chỉ đạo các phòng chức năng của huyện, Ban quản lý điểm du lịch Bàu Trắng và UBND xã Hòa Thắng thành lập đoàn kiểm tra, xác minh tính pháp lý của công trình, từ cơ sở đó có biện pháp xử lý thỏa đáng theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau đó, báo cáo cho Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh trước ngày 25/6/2023 để tổng hợp, báo cáo lãnh đạo tỉnh.

Thắng cảnh Bàu Trắng, xã Hòa Thắng, huyện Bắc Bình được Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch xếp hạng di tích cấp quốc gia tại Quyết định số 3040 ngày 3/9/2019. Tổng thể thắng cảnh Bàu Trắng được các ngành chức năng của tỉnh và địa phương thống nhất khoanh vùng bảo vệ với tổng diện tích hơn 371 ha; trong đó khu vực I với diện tích hơn 285 ha và khu vực II với diện tích gần 86 ha bao gồm: Bàu Ông, Bàu Bà và đồi Trinh Nữ.

Việc một công trình xâm phạm thắng cảnh Bàu Trắng trong bối cảnh hiện các sở ngành trong tỉnh Bình Thuận đang nỗ lực tìm giải pháp khắc phục sạt lở. Cụ thể vụ việc là vào đầu tháng 5 vừa qua, khu vực ven bờ Bàu Trắng đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất với chiều dài vòng cung khoảng 115m, chiều ngang chỗ rộng nhất 21m và chiều cao 4m, với tổng diện tích bị sạt lở khoảng 1.590m2.

Vào tháng 5 vừa qua, khu vực ven bờ Bàu Trắng đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất. Ảnh: KS. 

Vào tháng 5 vừa qua, khu vực ven bờ Bàu Trắng đã xảy ra hiện tượng sạt lở đất. Ảnh: KS. 

Ngay sau khi vụ việc xảy ra, ông Mai Văn Vụ, Chủ tịch UBND, Thường trực Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện Bắc Bình, Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng, UBND xã đã có mặt tại hiện trường.

Qua đó, Chủ tịch UBND huyện đã yêu cầu Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng, UBND và Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn xã Hòa Thắng triển khai ngay việc cắm cọc, giăng dây, cắm biển cảnh báo khu vực sạt lở để cá nhân, phương tiện không đến gần khu vực sạt lở; đồng thời yêu cầu Ban Quản lý Điểm du lịch Bàu Trắng thông tin các doanh nghiệp kinh doanh tại điểm du lịch Bàu Trắng không đưa khách du lịch đến gần khu vực sạt lở.

Đồng thời yêu cầu Đồn Biên phòng Hòa Thắng, UBND xã, Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn, Công an xã Hòa Thắng tăng cường tuần tra yêu cầu cá nhân, phương tiện không đến gần khu vực sạt lở. Cùng với đó tiếp tục theo dõi, cảnh báo khu vực có nguy cơ sạt lở ven bờ Bàu Trắng có khả năng xảy ra trong thời gian tới. Cũng như tăng cường kiểm tra, rà soát cập nhật các vùng, khu vực xung yếu, có nguy cơ sạt lở và xây dựng phương án ứng phó; kịp thời báo cáo về Ban Chỉ huy Phòng chống thiên tai và Tìm kiếm cứu nạn huyện, để theo dõi, tổng hợp báo cáo cấp trên, để chỉ đạo xử lý, giải quyết.

Về lâu dài, UBND huyện Bắc Bình kiến nghị UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo Sở, ngành liên quan mời các nhà khoa học cùng địa phương khảo sát địa hình, địa chất, đánh giá, tìm nguyên nhân gây sạt lở cát để có giải pháp khắc phục, bảo vệ điểm du lịch Bàu Trắng.

Được biết mới đây đề tài “Nghiên cứu các nguyên nhân gây sạt lở và đề xuất các giải pháp bảo vệ bờ khu vực hồ Bàu Trắng”, huyện Bắc Bình đã được Sở Khoa học - Công nghệ Bình Thuận bổ sung vào nhiệm vụ khoa học công nghệ cấp tỉnh năm 2023.

Theo đó, Sở Khoa học - Công nghệ Bình Thuận xúc tiến mời gọi các tổ chức, cá nhân hoạt động khoa học và công nghệ trong và ngoài tỉnh đăng ký tham gia thực hiện đề tài Khoa học công nghệ cấp tỉnh trên. Các nhà khoa học sẽ được tạo điều kiện tham gia nghiên cứu thực tế, tìm  nguyên nhân gây sạt lở bờ khu vực hồ Bàu Trắng, từ đó đề xuất giải pháp bảo vệ bờ hồ đảm bảo cảnh quan môi trường phục vụ du lịch tại thắng cảnh quốc gia Bàu Trắng.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.