Tuy nhiên, sự phân cực chính trị chắc chắn sẽ khiến Thủ tướng Pedro Sánchez gặp nhiều khó khăn.
Để đảm bảo gia hạn phong tỏa mới được thông qua trong quốc hội 350 ghế, chính phủ chỉ cần một đa số tối thiểu - nhiều phiếu ủng hộ hơn so với chống lại. Đa số tối thiểu sẽ phụ thuộc vào việc 88 nghị sĩ của đảng PP có bỏ phiếu thông qua không, trong trường hợp họ bỏ phiếu chống, ông Sánchez sẽ phải dựa vào sự ủng hộ của các đảng nhỏ hơn để giành 155 phiếu của liên minh cầm quyền.
Hôm thứ Hai, Pablo Casado, lãnh đạo Đảng Nhân dân bảo thủ (PP) tuyên bố ông cảm thấy không thể hỗ trợ thêm hai tuần nữa cho tình huống khẩn cấp.
Ông cho biết các biện pháp ban đầu được thiết kế để ngăn chặn căn bệnh và ngăn chặn sự sụp đổ của các đơn vị chăm sóc đặc biệt trong hệ thống y tế của đất nước, không còn cần thiết vào thời điểm mà mọi người một lần nữa được phép ở ngoài trời.
Ông cũng cáo buộc Thủ tướng Sánchez là người ngẫu hứng vội vàng và nói rằng PP sẽ không tha thứ cho “sự vô đạo đức” của chính phủ do tìm cách "bắt giữ người Tây Ban Nha làm con tin”.
Phát ngôn của Casado phù hợp với những lời chỉ trích liên tục của ông đối với chính phủ - dù lần này đã dịu bớt hơn so với những lần trước.
“Ngài không xứng giành được sự sự ủng hộ của phe đối lập”, ông nói với Thủ tướng Sánchez vào tháng Tư. "Kết hợp của kiêu ngạo, dối trá và kém hiệu quả của ngài làm nổ tung Tây Ban Nha”.
Santiago Abascal, lãnh đạo đảng Vox cực hữu, cũng từ chối hỗ trợ kéo dài tình trạng khẩn cấp và ví ông Sánchez như một bác sĩ phẫu thuật giết người khỏe mạnh trên bàn mổ.
Đảng cánh tả Cộng hòa ủng hộ Catalan độc lập cho biết họ cũng sẽ không ủng hộ việc gia hạn phong tỏa, vẫn cần các biện pháp đặc biệt, nhưng không cần tình trạng khẩn cấp.
Chính phủ đã đáp trả lại những chỉ trích bằng việc cáo buộc ông Casado hành động vô trách nhiệm trong trường hợp khẩn cấp toàn cầu, và chỉ ra rằng PP đang cầm quyền Madrid, khu vực bị virus tấn công mạnh nhất.
Ông Jose Pablo Ferrándiz, chuyên gia của công ty bỏ phiếu Metroscopia, nói rằng các cuộc khảo sát luôn cho thấy người Tây Ban Nha ủng hộ thỏa thuận giữa các đảng chính trị để giúp tìm cách thoát khỏi khủng hoảng.
Sánchez và nội các của ông có thể đang ghen tị khi nhìn vào Bồ Đào Nha với thèm muốn tạo ra khối thống nhất tìm ra giải pháp hiệu quả cho cuộc chiến Covid-19.
Bồ Đào Nha có tình hình trái ngược, chính phủ đang nhận được hưởng ứng, hỗ trợ của các đảng đối lập trong cuộc chiến chống lại Covid-19.
Chính phủ Tây Ban Nha từng bị chỉ trích gay gắt vì cho phép các cuộc tuần hành lớn trên khắp đất nước nhân dịp kỷ niệm Ngày Quốc tế Phụ nữ, vì đã phản ứng quá chậm với đại dịch, và vì sự không nhất quán cũng như chậm trễ trong việc công bố số liệu thống kê.