| Hotline: 0983.970.780

Xem xét thu hồi đất dự án cà phê Trung Nguyên

Thứ Tư 31/05/2023 , 17:48 (GMT+7)

Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend được tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư năm 2017 nhưng chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng.

Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend (tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2017 nhưng chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng. Ảnh: P.L.

Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend (tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) được chấp thuận chủ trương đầu tư vào năm 2017 nhưng chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng. Ảnh: P.L.

UBND tỉnh Lâm Đồng vừa có văn bản giao Sở TN-MT tỉnh Lâm Đồng chủ trì, phối hợp cùng các cơ quan, đơn vị xem xét nội dung đề nghị của UBND huyện Bảo Lâm về việc thu hồi và giao đất dự án khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend cho UBND huyện này quản lý.

Khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend (tại xã Lộc An, huyện Bảo Lâm) của Công ty CP cà phê Trung Nguyên được UBND tỉnh Lâm Đồng chấp thuận chủ trương đầu tư vào tháng 10/2017.

Theo đó, mục tiêu của dự án này là xây dựng không gian triển lãm và trưng bày để kinh doanh sản phẩm cà phê Trung Nguyên và các loại hàng hoá khác. Đồng thời kinh doanh dịch vụ ăn uống, tạo công ăn việc làm và đóng góp ngân sách cho địa phương.

Quy mô dự án này trên 1,5 ha với tổng vốn đầu tư khoảng 33 tỷ đồng. Thời gian thực hiện dự án từ 2017 và đến 2019 đưa vào hoạt động.

Đến tháng 9/2022, UBND tỉnh Lâm Đồng ra quyết định chấm dứt đầu tư dự án khu thưởng lãm và trưng bày sản phẩm cà phê Trung Nguyên Legend do chậm tiến độ, chậm đưa đất vào sử dụng.

Hồi đầu tháng 5/2023, UBND huyện Bảo Lâm có tờ trình gửi UBND tỉnh Lâm Đồng xem xét, ban hành quyết định thu hồi diện tích đất của dự án trên và giao UBND huyện Bảo Lâm để làm cơ sở quản lý theo quy định.

Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.