| Hotline: 0983.970.780

Công ty Mangan Cao Bằng khai thác quặng sai phép

Thứ Tư 10/11/2021 , 10:22 (GMT+7)

Người dân tại xóm Lũng Giạng, Lũng Nậm ở xã Quang Trung, huyện Trùng Khánh phản ánh việc mỏ Mangan khai thác sai phép, gây tút mạch nước ngầm.

Khu vực cấp phép làm nhà máy biến thành điểm khai thác mỏ

Năm 2008, Công ty Cổ phần Công nghiệp Mangan Cao Bằng (gọi tắt là Công ty Mangan Cao Bằng) được UBND tỉnh cho thuê đất khai thác quặng Mangan tại xóm Lũng Giạng, Lũng Nậm; xưởng sơ chế và bãi chứa quặng tại xóm Tốc Tát, xã Quang Trung, huyện Trà Lĩnh (nay là huyện Trùng Khánh).

Năm 2009, UBND huyện Trà Lĩnh cũ đã có quyết định số 46/QĐ-UBND thu hồi 66.728,5 m2 đất rừng, vị trí thửa đất tại xóm Tốc Tát, thửa đất số 198, tờ bản đồ số 02 của ông Nông Xuân Thanh, trú tại xóm Tắng Giường - Ngã Tư, xã Quang Trung để giao cho Công ty Mangan Cao Bằng làm xưởng sơ chế và bãi chứa quặng.

Tuy nhiên, hiện nay theo khảo sát thực tế của phóng viên, Công ty mangan Cao Bằng không làm xưởng sơ chế và bãi chứa quặng tại xóm Tốc Tát (nay là xóm Thôn Ga, xã Quang Trung) theo đúng với Quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh Cao Bằng năm 2008 và Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Trùng Khánh năm 2009. Phần đất nói trên hiện là bãi thải của mỏ Mangan và còn có 2 hang khai thác quặng tại đây.

Vị trí 2 cửa lò được khoanh tròn. Ảnh: Toán Nguyễn.

Vị trí 2 cửa lò được khoanh tròn. Ảnh: Toán Nguyễn.

Trao đổi với một cán bộ của Sở Tài nguyên và Môi trường Cao Bằng, việc Công ty Mangan Cao Bằng làm bãi thải chưa được phê duyệt theo đúng quy định. Thứ 2 là vấn đề công ty cho khai thác hầm lò ra ngoài chỉ giới giầy cấp phép của UBND tỉnh Cao Bằng.

Ngày 22/7/2021, Phòng Tài nguyên và Môi trường huyện Trùng Khánh đã xuống kiểm tra thực địa và xác định việc Công ty Mangan Cao Bằng tiến hành khai thác hầm lò tại 2 vị trí ở khu vực được cho thuê làm khu vực xưởng sơ chế và bãi chứa quặng là không đúng với mục đích thuê đất theo quyết định của UBND tỉnh Cao Bằng cấp năm 2008.

Tuy nhiên, sự việc này cũng chỉ dừng lại ở mức kiểm tra cho xong, chứ không có biện pháp xử lý. Vì vậy, đề nghị các cơ quan huyện Trùng Khánh và tỉnh Cao Bằng cần sớm làm rõ liên quan tới sai pham trong khai thác mỏ của Công ty Mangan Cao Bằng.

Khu vực theo quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh Cao Bằng năm 2008 và Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Trà Lĩnh năm 2009 làm xưởng sơ chế và bãi chứa quặng, thì nay thành bãi thải và điểm khai thác mỏ của Công ty mangan Cao Bằng. Ảnh: Toán Nguyễn.

Khu vực theo quyết định cho thuê đất của UBND tỉnh Cao Bằng năm 2008 và Quyết định thu hồi đất của UBND huyện Trà Lĩnh năm 2009 làm xưởng sơ chế và bãi chứa quặng, thì nay thành bãi thải và điểm khai thác mỏ của Công ty mangan Cao Bằng. Ảnh: Toán Nguyễn.

Người dân bức xúc khiếu nại khắp nơi

Bà Vi Thị Bào, xóm Thôn Ga, xã Quang Trung chia sẻ: Trước đây, khi nguồn nước còn về nhiều, mỗi năm gia đình thu hoạch được 50 - 60 bao thóc/vụ. Mấy năm gần đây, từ khi Công ty Mangan Cao Bằng tiến hành khai thác hầm lò tại vị trí đất làm xưởng sơ chế và bãi chứa quặng, nguồn nước mỏ phục vụ sản xuất gần gia đình tôi không còn nữa, gây khó khăn trong canh tác lúa.

Gia đình tôi phải chờ mưa xuống nhưng cũng không canh tác được hết diện tích vì thiếu nước, có năm chỉ thu được 5 - 6 bao thóc. Năm nay do gia đình phản ánh nên bên Công ty bơm nước cho, vụ vừa rồi thu hoạch được khoảng 20 bao thóc.

Gia đình bà Vi Thị Bào, xóm Thôn Ga, xã Quang Trung bị mất nước sản xuất từ khi Công ty mangan Cao Bằng khai thác hầm lò. Ảnh: Công Hải.

Gia đình bà Vi Thị Bào, xóm Thôn Ga, xã Quang Trung bị mất nước sản xuất từ khi Công ty mangan Cao Bằng khai thác hầm lò. Ảnh: Công Hải.

Bà Nông Thị Ngoan, xóm Nà Khoang, thị trấn Trà Lĩnh, huyện Trùng Khánh cho biết: Không chỉ khai thác hầm lò không đúng vị trí, Công ty Mangan Cao Bằng khi khai thác 2 hầm lò tại khu vực xưởng sơ chế và bãi chứa quặng còn làm ăn sâu vào đất của gia đình tôi và một hộ gia đình khác trong xóm Thôn Ga. Khi phát hiện, tôi đã đại diện cho các hộ gia đình khác bị ảnh hưởng làm đơn gửi đến UBND xã Quang Trung, UBND huyện Trùng Khánh và UBND tỉnh Cao Bằng để các cấp có thẩm quyền làm rõ vấn đề trên.

Xem thêm
Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm