| Hotline: 0983.970.780

Khu giết mổ gia súc trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản: Lỗi tại ai?

Chủ Nhật 02/04/2023 , 11:54 (GMT+7)

QUẢNG NINH Chủ tịch xã Sông Khoai (thị xã Quảng Yên) khẳng định khu giết mổ gia súc được xây dựng trái phép, tồn tại nhiều năm nay trên đất nuôi trồng thủy sản.

Trao đổi với PV Báo Nông nghiệp Việt Nam, ông Phạm Văn Tất, Chủ tịch UBND xã Sông Khoai (thị xã Quảng Yên, tỉnh Quảng Ninh) xác nhận trên địa bàn thôn 8, xã Sông Khoai có một cơ sở giết mổ gia súc xây dựng trái phép trên đất nuôi trồng thủy sản, đúng như người dân phản ánh.

Khu giết mổ gia súc trái phép tại thôn 8, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên. 

Khu giết mổ gia súc trái phép tại thôn 8, xã Sông Khoai, thị xã Quảng Yên. 

Chủ cơ sở là ông Đinh Văn Hùng. Theo tìm hiểu của phóng viên, gia đình ông Hùng khởi nghiệp và gắn bó với nghề giết mổ gia súc (trâu, bò) tại xã Hiệp Hòa từ năm 1993. Cuối năm 2014, gia đình vẫn mở lò giết mổ thủ công, quy mô nhỏ tại thôn 15, xã Hiệp Hòa, thị xã Quảng Yên.

Do nhu cầu tiêu thụ thịt bò trên thị trường ngày càng cao, để duy trì và phát triển nghề, trong những năm qua gia đình ông Hùng đã nhiều lần gửi đơn đến chính quyền thị xã đề xuất xây dựng quy hoạch khu giết mổ tập trung trên địa bàn để vào đó đầu tư.

Tuy nhiên, do nhiều vướng mắc, trong đó nguyên nhân lớn nhất được xác định là vướng vào diện tích nghiên cứu, quy hoạch các dự án trọng điểm của tỉnh nên đến thời điểm này Quảng Yên vẫn chưa có điểm giết mổ nào được xây dựng.

Khu giết mổ gia súc nằm giữa cánh đồng thôn 8 xã Sông Khoai, đặt ra lo ngại về vấn đề xả thải.

Khu giết mổ gia súc nằm giữa cánh đồng thôn 8 xã Sông Khoai, đặt ra lo ngại về vấn đề xả thải.

Trong thời gian chờ thị xã Quảng Yên triển khai quy hoạch, năm 2015, gia đình ông Hùng đã di dời cơ sở giết mổ gia súc từ Hiệp Hòa đến thôn 8, xã Sông Khoai để hoạt động. Cơ sở này được ông Hùng đầu tư hết hơn 10 tỷ đồng, vị trí một bên sát đồng ruộng, bên kia là đầm nước mênh mông, cách khá xa khu dân cư.

Mỗi ngày cơ sở xuất ra thị trường từ 10-12 tấn thịt trâu, bò thương phẩm, trong đó 70% phục vụ cho thị trường tiêu dùng trong tỉnh.

Giờ đây, điểm giết mổ tại thôn 8, xã Sông Khoai không còn phù hợp quy hoạch nữa, do nằm trong vùng nghiên cứu triển khai quy hoạch chung xây dựng Khu phức hợp đô thị, công nghệ cao của Tập đoàn Amata.

Bên trong khu giết mổ gia súc trái phép tại thôn 8, xã Sông Khoai. 

Bên trong khu giết mổ gia súc trái phép tại thôn 8, xã Sông Khoai. 

Ông Phạm Văn Tất cho biết thêm, do là xây dựng trái phép nên chủ cơ sở giết mổ gia súc đã bị xử phạt hành chính và UBND thị xã Quảng Yên đã có văn bản yêu cầu gia đình tháo dỡ toàn bộ công trình vi phạm.

"Xử lý khu này cũng không đơn giản. Khi nào có chỉ đạo từ trên, xã sẽ phối hợp với các đơn vị để triển khai", ông Tất cho hay.

Được biết, hết năm 2022, trên địa bàn thị xã Quảng Yên còn 145 cơ sở giết mổ gia súc, gia cầm nhỏ lẻ trong khu dân cư, chủ yếu quy mô hộ gia đình. Do chưa có khu giết mổ tập trung nên việc kiểm soát giết mổ gia súc, gia cầm trên địa bàn gặp nhiều khó khăn, nguy cơ cao đào thải mầm bệnh ra môi trường bên ngoài, tiềm ẩn gây ô nhiễm môi trường, dịch bệnh.

Để xảy ra bất cập trên, người dân cho rằng trách nhiệm lớn nhất thuộc về UBND thị xã Quảng Yên đã chậm trễ trong việc quy hoạch khu giết mổ tập trung. Chủ cơ sở muốn làm ăn đàng hoàng, ổn định, đúng quy định pháp luật cũng khó, dẫn đến sai phạm như trường hợp ông Đinh Văn Hùng.

Do đó, thị xã Quảng Yên cần nhanh chóng sửa lỗi bằng việc sớm hoàn thiện quy hoạch xây dựng khu giết mổ gia súc, gia cầm tập trung. Đây là nhu cầu bức thiết, nhằm đảm bảo an toàn thực phẩm, vệ sinh môi trường và phòng chống dịch bệnh trên vật nuôi.

Xem thêm
Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.

Bình luận mới nhất

Tòa soạn chuyển cho tôi ý kiến bình luận của bạn đọc Kỳ Quang Vinh từ Cần Thơ, nguyên văn như sau: “Tôi cám ơn TS Tô Văn Trường đã có cái đầu lạnh của một người làm khoa học. Tôi thấy nội dung chính của bài báo là rất đáng suy nghĩ và làm theo. Tôi chỉ có một thắc mắc về kiểm soát lưu lượng bình quân ngày lớn nhất qua tuyến kênh là 3,6 m3/s”. Bạn đọc nên hiểu con số 3,6 m3/s chỉ là mở van âu thuyền cho nước đầy vào âu thuyền như thiết kế trong báo cáo của Campuchia. Chuyện mất nước trong bài báo tôi đã nói rõ rồi, đương nhiên hạn tháng 3-4 sẽ bị tác động lớn nhất theo tỷ lệ phần trăm vì lưu lượng thời kỳ này là thấp nhất. Lưu ý là ba kịch bản diễn giải như trường hợp 1 lưu lượng max bình quân ngày là 3,6 m3/s qua âu nghĩa là vận hành có kiểm soát theo thông báo của Campuchia. Các trường hợp 2 và 3 là vượt ra ngoài thông báo của Campuchia nghĩa là mở tự do bằng kịch bản 2 cộng gia tăng sản lượng nông nghiệp. Nhẽ ra, tôi nên viết rõ hơn là trường hợp 3 phải là như trường hợp 2 mở tự do kết hợp với gia tăng phát triển nông nghiệp. Tòa soạn cũng chuyển cho tôi bình luận của bạn đọc Nat về vị trí 3 tuyến âu, việc sử dụng nước và đánh giá chung là tác động của kênh đào Funan Techo không đáng kể đến đồng bằng sông Cửu Long. Điều tôi quan ngại nhất là khi Campuchia có ý định làm đập kiểm soát nguồn nước ở Biển Hồ hay là làm thủy điện ở sát gần biên giới Việt Nam. Trả lời bạn đọc thì mất thời gian trong khi quỹ thời gian của tôi rất eo hẹp nhưng cũng là niềm vui vì sản phẩm của mình làm ra được nhiều người quan tâm, đón đọc và bình luận. Tòa soạn cho biết ngay lúc đang buổi trưa 25/4 có gần nghìn người đang đọc bài viết của tiến sĩ Tô Văn Trường.
+ xem thêm