| Hotline: 0983.970.780

Nhà thầu hứa sửa đường trả dân rồi lặn mất tăm

Thứ Tư 25/08/2021 , 16:07 (GMT+7)

Tập đoàn Cường Thịnh Thi 'mượn' đường thi công gói thầu dự án Nội Bài - Lào Cai nối Sa Pa. Xong việc, lại quên luôn việc khắc phục đường hư hỏng...

Tuyến đường liên thôn Luổng Láo 1 đi Ún Tà nhếch nhác, xuống cấp do nhà thầu thi công làm hư hỏng. Ảnh: H.Đ

Tuyến đường liên thôn Luổng Láo 1 đi Ún Tà nhếch nhác, xuống cấp do nhà thầu thi công làm hư hỏng. Ảnh: H.Đ

Xong việc rồi lặn mất 

Từ năm 2017, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa đại diện cho các nhà thầu thi công mượn tuyến đường từ thôn Luổng Láo 1 chạy qua Luổng Đơ đến thôn Ún Tà (xã Cốc San của huyện Bát Xát nay thuộc thành phố Lào Cai) phục vụ thi công dự án đường nối cao tốc Nội Bài - Lào Cai đến Sa Pa.

Tuyến đường giao thông nông thôn này của xã Cốc San có chiều dài 2km, trong đó 1,1km mặt đường nhựa, 0,9km mặt đường bê tông xi măng.

Sau đó, Công ty Cổ phần Tập đoàn đầu tư xây dựng Cường Thịnh Thi (Tập đoàn Cường Thịnh Thi) là nhà thầu sử dụng tuyến đường liên thôn nói trên phục vụ thi công công trình, khiến tuyến đường này hư hỏng nặng.

Bà Vi Thị Phương - người dân thôn Luổng Đơ (xã Cốc San, thành phố Lào Cai) cho biết, "ngày xưa con đường này rất đẹp, nhưng từ khi Tập đoàn Cường Thịnh Thi mượn đường phục vụ thi công công trình cao tốc Nội Bài - Lào Cai nối Sa Pa đã làm hỏng hết đường của bà con. Sợ nhất là khi trời mưa, trẻ con, người già đi xe qua các ổ gà, ổ voi bị ngã nguy hiểm lắm. Bà con chúng tôi chỉ mong muốn chính quyền địa phương tác động Tập đoàn Cường Thịnh Thi giữ lời hứa, sửa chữa trả lại đường đi cho nó thuận tiện. Xã chúng tôi đã về đích nông thôn mới, ở thành phố Lào Cai cũng không có con đường nào xấu như thế này".

Nguyên nhân chính gây ra việc hư hỏng đường là do nhà thầu đưa các loại phương tiện có tải trọng lớn di chuyển, vượt quá sức chịu đựng của con đường giao thông nông thôn. Thế nhưng, sau khi xong việc, rút máy móc khỏi công trường, nhà thầu phớt lờ việc phải hoàn trả nguyên trạng ban đầu của tuyến đường đi qua 3 thôn cho người dân.

Bà Lùng Thị Siu - Bí thư Chi bộ thôn Luổng Đơ cho biết, con đường này từ trước năm 2017 là con đường rất đẹp, rải nhựa, rộng 2,8m. Bà con nhân dân rất phấn khởi khi có đường cao tốc Nội Bài - Lào Cai nối Sa Pa chạy qua địa phận thôn nên ủng hộ doanh nghiệp thi công dự án. Tuy nhiên, sau khi doanh nghiệp mượn đường sử dụng thì có quá nhiều xe tải trọng lớn đi qua gây hư hỏng đường. Thế nhưng trái với cam kết, từ cuối 2018 đến nay họ không sử dụng con đường này nữa trong khi bà con nhân dân đề nghị rất nhiều lần về khắc phục hư hỏng nhưng đều bặt vô âm tín.

“Chúng tôi ở đây, đảng uỷ có chỉ đạo trồng hoa 2 bên đường nhưng không thực hiện được vì đường xá hỏng, xuống cấp, đi lại rất vất vả. Đợt mưa nào cũng phải có mấy người ngã, nhất là khi đưa các cháu đi học. Chúng tôi mong muốn công ty đã hứa thì phải thực hiện, sửa chữa trả lại con đường cho bà con nhân dân, hỏng đoạn nào thì làm trả đoạn đó” - bà Siu nói.

Xã Cốc San đã về đích nông thôn mới nhưng đường xá xuống cấp do Tập đoàn Cường Thịnh Thi làm hỏng đường. Ảnh: H.Đ

Xã Cốc San đã về đích nông thôn mới nhưng đường xá xuống cấp do Tập đoàn Cường Thịnh Thi làm hỏng đường. Ảnh: H.Đ

Chỉ hứa trên giấy?

Khi mượn đường cũng như xin gia hạn kéo dài thời gian sử dụng đường liên thôn đến 31/12/2018 để phục vụ thi công, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa cam kết với chính quyền địa phương bảo dưỡng, sửa chữa hoàn trả nguyên trạng tuyến đường nếu công trình bị hư hỏng do các nguyên nhân chủ quan từ phía nhà thầu thi công gây ra, kịp thời giải quyết các vướng mắc phát sinh trong quá trình quản lý, vận hành công trình.

“Trong quá trình triển khai, nếu tuyến đường nói trên bị hư hỏng do phía nhà thầu thi công, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa sẽ yêu cầu nhà thầu thi công Tập đoàn Cường Thịnh Thi thực hiện sửa chữa để hoàn trả lại nguyên trạng tuyến đường”, văn bản Công ty Cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa nêu.

Tuy nhiên, từ đó đến nay đã 3 năm nhưng con đường liên thôn vẫn xuống cấp còn lời hứa của các đơn vị vẫn chỉ trên giấy.

Ông Lục Văn Hoan - Phó Chủ tịch UBND xã Cốc San cho biết, đường Luổng Láo 1 đi sang Ún Tà thuộc xã Cốc San trước kia thuộc huyện Bát Xát nay thuộc thành phố Lào Cai, Tập đoàn Cường Thịnh Thi sử dụng phục vụ thi công cao tốc Nội Bài - Lào Cai nối thị xã Sa Pa. Hiện nay cơ bản gói thầu trên địa bàn xã Cốc San đã hoàn thiện phần thô. Tuy nhiên, tuyến đường liên thôn năm 2017, Công ty Cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa có văn bản cùng các sở ngành ký cam kết mượn để phục vụ thi công đã làm hỏng một số phần trên tuyến. Các đơn vị cam kết sau khi thực hiện gói thầu thì tuyến đường của xã hỏng hóc đến đâu đơn vị sẽ sửa chữa đến đấy song đều chưa thực hiện.

Trước vấn đề nêu trên, đại diện Công ty Cổ phần đầu tư BOT Lào Cai - Sa Pa cho biết, đã làm việc, yêu cầu nhà thầu Tập đoàn Cường Thịnh Thi phối hợp cùng ban quản lý, địa phương tiến hành kiểm tra, khắc phục hư hỏng tuyến đường Luổng Láo 1 đến thôn Ún Tà (xã Cốc San) đồng thời lập biên bản hoàn trả cho người dân theo đúng cam kết.

    Tags:
Xem thêm
Sai phạm ở loạt dự án liên quan đại gia Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ

PHÚ THỌ Trong hàng loạt dự án liên quan ông Nguyễn Duy Hùng ở Phú Thọ, có nhiều dự án Báo Nông nghiệp Việt Nam và cơ quan chức năng chỉ rõ sai phạm.

Kích điện giun đất có thể bị xử phạt tới 300 triệu đồng

Theo Luật sư Dương Lê Ước An (Đoàn Luật sư TP Hà Nội), kích điện giun đất có thể bị xử phạt tối đa 300 triệu đồng hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự.

Đường lớn làm chưa xong, tỉnh lộ đã nát bét

Xe trọng tải lớn chở vật liệu thi công tuyến đường thành phố Bắc Kạn đi hồ Ba Bể chạy rầm rập ngày đêm 'cày' nát đường tỉnh 257B.

Thái Nguyên: Câu chuyện bi thảm của một vận động viên

Đó là câu chuyện về số phận bi thảm của anh Nguyễn Hồng Quang xóm Phả Lý, xã Văn Hán, huyện Đồng Hỷ, tỉnh Thái Nguyên khi không may bị phóng điện tại nương chè.